Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo về việc VN kết tội và tuyên án Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình

marktonerNgày 1/11/2012, Washington DC, Mark Toner, Phó phát ngôn nhân, BNG Hoa Kỳ – Hoa Kỳ lấy làm lo ngại khi Tòa án nhân dân Tp. HCM kết tội và tuyên án các nhạc sĩ Việt KhangTrần Vũ Anh Bình về tội “tuyên truyền chống nhà nước” hôm 30/10/2012. Tòa tuyên án Việt Khang 4 năm tù giam, còn Anh Bình thì 6 năm. Cả hai còn phải bị quản chế sau khi hoàn thành án tù giam của mình.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bắt giữ và kết tội tại Việt Nam đối với những người tìm kiếm không có gì hơn ngoài việc bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa. Sự kiện mới nhất này, về việc chính quyền Việt Nam hạn chế tự do ngôn luận là không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Trước tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng xấu đi, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thừa nhận và khắc phục tình trạng này, bao gồm cả việc phóng thích các nhạc sĩ này, và tất cả những tù nhân lương tâm, cũng như tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình ngay lập tức.

Defend the Defenders

Source: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/11/200000.htm

[subscribe2]