TUYÊN BỐ ỦNG HỘ PHONG TRÀO “TÔI MUỐN BIẾT” DO MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG

1

HAEDC | 9/9/2014

Điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013 qui định “Công dân có quyền tiếp cận thông tin”. Điều này được hiểu là mọi công dân có quyền được biết các thông tin về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, đối ngoại,….của đất nước, trừ những thông tin mà luật qui định là bí mật quốc gia. Và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan Nhà nước, chính quyền là phải cung cấp thông tin cho công dân khi họ muốn biết.

Các thông tin thuộc bí mật quốc gia không phải được kéo dài mãi mãi. Thời gian phải theo luật định, hết thời hạn luật định, các cơ quan Nhà nước, chính quyền phải giải mật thông tin và công bố cho Nhân dân được biết.

Hội Anh Em Dân Chủ tuyên bố “Ủng hộ phong trào “Tôi Muốn Biết” do Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động.”

Hội Anh Em Dân Chủ yêu cầu Quốc hội Việt Nam phải xây dựng Luật về Quyền tiếp cận thông tin. Các văn bản dưới luật qui định hạn chế quyền tiếp cận thông tin của công dân phải bị bãi bỏ.

Hội Anh Em Dân Chủ yêu cầu các cơ quan Nhà nước, chính quyền phải đáp ứng quyền tiếp cận thông tin, quyền muốn biết của mọi công dân Việt Nam.

Hết tuyên bố!

Làm tại Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2014.

BAN ĐIỀU HÀNH HỘI ANH EM DÂN CHỦ