Tăng đoàn Giáo hội PGVNTN ra văn bản phản đối nhà cầm quyền Việt Nam liên quan đến tự do tôn giáo và nhân quyền

VRNs | 09.9.2014

Huế – Liên quan hành động vi phạm tôn giáo khi ép đập bỏ các cơ sở thờ tự đang hiện diện tại bán đảo Thủ Thiêm (Quận 2, Sài Gòn) và những bản án bất công của mà tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp dành cho ba nhà hoạt động Nhân quyền: Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh, nhiều tổ chức và cá nhân đã lên tiếng phản đối những hành động này của nhà cầm quyền Việt Nam.

Cùng lên tiếng nhằm phản đối hành động vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam, ngày 07.9 vừa qua, Ban điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có trụ sở tại Huế đã ra một văn bản phản đối việc làm trên của nhà cầm quyền Việt Nam, cụ thể là “phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản giải tỏa chùa Liên Trì” và đặt ra những câu hỏi về hành động nhà cầm quyền cưỡng ép gải tỏa chùa Liên Trì ra khỏi khu đô thị: “Việc làm này có phải là chủ trương đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt Tôn giáo hay không?”. Văn bản này cũng phản đối “bản án phi lý kết tội ba nhà hoạt động Nhân quyền”.

Dưới đây là văn bản đầy đủ của Tăng đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất liên quan đến vấn đề này.

phản-đối-bà-Bùi-thi-thanh-thanh