Thông báo số 7/Hội NBĐLVN về hoạt động Hội

thongbao

IJAVN | 16/9/2014

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam xin thông báo đến các hội viên và công luận một số thay đổi và hoạt động của Hội trong thời gian qua, cũng như công việc trong thời gian tới.

1. Tuyên bố:

– Một số hội viên Hội NBĐLVN tham dự phiên tòa xử Bùi Thị Minh Hằng và cộng sự ở Đồng Tháp.

– Tháng 9/2014, Hội NBĐLVN cùng Hội Cựu tù nhân lương tâm VN ra tuyên bố phản đối về hành động sách nhiễu, ngăn chặn của chính quyền đối với một số nhà báo và cựu tù nhân lương tâm. Bản tuyên bố này được gửi đến các tổ chức và chính phủ nước ngoài, và đã nhận được phản hồi.

– Tháng 9/2014, một số hội viên Hội NBĐLVN tham gia ký tên vào văn bản do BVĐ Văn đoàn độc lập khởi xướng, phản đối công an sách nhiễu cản trở tự do đi lại và bắt giữ nhà văn- nhà báo Phạm Đình Trọng.

– Tháng 9/2014, Hội NBĐLVN đã ra tuyên bố ủng hộ chiến dịch “Chúng tôi muốn biết” của Mạng lưới blogger VN.

– Một số hội viên của Hội NBĐLVN tham gia ký tên vào Yêu cầu trả tự do cho blogger Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), tổ chức thăm hỏi gia đình anh NHV.

– Một số hội viên của Hội NBĐLVN tham dự triển lãm Cải cách ruộng đất ở Hà Nội và có bài tường thuật.

2. Công tác tổ chức:

Đầu tháng 9/2014, Hội NBĐLVN đã lấy ý kiến biểu quyết hội viên và đi đến kết quả khai trừ khỏi hội đối với ông Ngô Nhật Đăng (như Thông báo số 5/Hội NBĐLVN).

Thời gian qua, có 7 hội viên rút tên khỏi Hội, trong đó có Phó chủ tịch thường trực hội là Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh.

Như vậy, đến nay Hội NBĐLVN còn 75 hội viên.

Thành phần Ban lãnh đạo Hội hiện thời gồm các nhà báo:

Phạm Chí Dũng – Chủ tịch

Nguyễn Tường Thụy – Phó chủ tịch

Bùi Minh Quốc – Phó chủ tịch

Ban lãnh đạo Hội cũng đã tiến hành nhận bàn giao công việc từ LM Lê Ngọc Thanh (về công tác hội viên và hoạt động quỹ hội).

Thăm hỏi hội viên Trương Minh Đức (bị sách nhiễu và thương tích).

3. Trang báo:

Trong thời gian qua, trang web của Hội NBĐLVN là Việt Nam Thời Báo (ijavn.org) vẫn hoạt động bình thường, duy trì chế độ trả nhuận bút.

Tuy nhiên, bài vở về số lượng lẫn chất lượng từ hội viên gửi cho VNTB vẫn còn khá hạn chế. Ban lãnh đạo Hội rất mong hội viên gia tăng viết bài cho VNTB trong thời gian tới, đặc biệt nâng tầm về chất lượng và cập nhật các vấn đề thời sự.

Đã tiến hành thay “Cơ quan ngôn luận…” bằng “Diễn đàn Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” trên trang web VNTB.

Ban biên tập VNTB đang xây dựng một trang Facebook mới để chuyển tải các bài viết của trang web VNTB lên mạng facebook.

4. Công việc trong thời gian tới:

-Xây dựng Quy chế làm việc Ban lãnh đạo Hội.

– Phân công lại nhiệm vụ Ban lãnh đạo và kiện toàn BLĐ Hội.

– Củng cố các ban chuyên môn.

– Xây dựng Quy chế thu chi tài chính cho Hội.

– Xây dựng Quy chế hoạt động của trang web VNTB.

Kính thông báo.

Ngày 17 tháng 9 năm 2014

Thay mặt Ban lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

Phó chủ tịch

Nguyễn Tường Thụy