Tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương được thả trước thời hạn

Dân Luận | 1/10/2014

Hôm nay, ngày 01/10/2014, tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương sẽ được trả tự do trước thời hạn. Theo thông tin nhận được từ gia đình: “Trưa nay, Dương điện thoại về gia đình từ trại 5 Thanh Hóa: Sáng mai em sẽ được trả tự do, bởi em có hai giấy hạnh kiểm thuộc loại khá, và mỗi giấy hạnh kiểm khá như vậy được giảm án 2 tháng” – Chị Thanh (Người nhà tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương) khẳng định.
Đậu Văn Dương

Đậu Văn Dương

Được biết, tù nhân Đậu Văn Dương bị bắt ngày 2/8/2011 với cáo buộc “Tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa” theo điều 88 bộ luật hình sự Việt Nam. Khi anh tham gia cuộc rải truyền đơn: “Tẩy chay bầu cử hội đồng nhân dân các cấp” diễn ra vào 5/2011.

Trong phiên phúc thẩm ngày 26/9/2012, tòa án nhân tỉnh Nghệ An đã tuyên án 42 tháng tù giam và 18 tháng quản chế tại địa phương. Cũng trong phiên phúc thẩm đó còn có Trần Hữu Đức bị tuyên án 39 tháng tù giam và 12 tháng quản chế tại địa phương; Chu Mạnh Sơn: 30 tháng tù giam và 12 tháng quản chế tại địa phương; Hoàng Phong: 18 tháng tù treo.

Tù nhân lương tâm là người thứ hai được trả tự do trong vụ bắt bớ năm 2011, trước đó tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đã mãn hạn tù và đang chịu án quản chế 18 tháng tại địa Phương. Riêng tù nhân lương tâm Trần Hữu Đức vẫn đang bị giam giữ tại trại giam Phú Sơn – Thái Nguyên. Bên cạnh những tù nhân lương bị bắt giam và tuyến án, còn có một số bạn trẻ yêu nước hiện đang ẩn trốn ở khắp nơi.

Chúng ta cùng chúc mừng người bạn trẻ yêu nước được trở về với gia đình sau hơn 39 tháng tù giam. Chúc anh tận hưởng niềm vui bên gia đình và tiếp tục đấu tranh cho tự do, nhân quyền tại Việt Nam.

Gió Đêm