Công an huyện Lâm Hà hành hung người yêu nước ngay đồn công an

chu mạnh sơn và trần minh nhật

Anh Chu Mạnh Sơn cho biết thêm: “Ông Đinh Huy Thai – Trưởng công an huyện Lâm Hà còn uy hiếp, đe doạ tôi như sau: “Mày, các Cha Dòng Chúa Cứu Thế và những người như mày thuộc thành phần, tổ chức nguy hiểm. Nên khi mày bước ra khỏi trụ sở này thì không ai đảm bảo an toàn tính mạng cho mày. Người dân nơi đây rất tức giận những việc mày làm, nên chúng tao không ai đảm bảo khi mày ra khỏi đây sẽ có chuyện gì xảy ra.”

SBTN | 09-11-2015

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 08 tháng 11 năm 2015, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ, đánh đập dã man và cướp tài sản của 2 nhà dân chủ, cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật và Chu Mạnh Sơn, khi đang ở trên xe khách từ Sài Gòn đến đoạn thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Cựu TNLT Chu Mạnh Sơn cho phóng viên SBTN biết: “Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 07/11/2015, tôi và anh Trần Minh Nhật đã bị công an Lâm Hà bắt giữ lúc đang trên đường từ Sài Gòn về Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Họ đã đánh anh Nhật từ lúc đang ở trên xe khách. Sau đó, họ thấy tôi và yêu cầu tôi vào trụ sở công an thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà để làm việc.”

Còn cựu TNLT Trần Minh Nhật cho biết: “Tôi bị tên công an tên Minh bị kẹp nách, bẻ cổ tôi làm tôi giờ không ngoảnh mặt được. Còn tên Long đánh vào người. Họ tra tấn tôi dã man quá nên tôi đã phải lao đầu vào tường để phản đối.”

Công an huyện Lâm Hà đã cướp điện thoại, thẻ nhớ máy ảnh của anh Chu Mạnh Sơn. Ngoài ra Phòng Văn Hoá Thông Tin huyện Lâm Hà còn thu giữ của anh Trần Minh Nhật 4 cuốn sách gồm: “Quyền lực của kẻ không quyền lực; Đèn Cù; Biển Đông dậy sóng; Học thuyết xã hội của giáo hội Công Giáo” và 2 cái áo thun gồm: 1 áo thun màu trắng và mũ lưỡi trai có in biểu tượng nhân quyền; 1 áo thun màu xanh in dòng chữ “Dậy Mà Đi”.

Anh Chu Mạnh Sơn cho biết thêm: “Ông Đinh Huy Thai – Trưởng công an huyện Lâm Hà còn uy hiếp, đe doạ tôi như sau: “Mày, các Cha Dòng Chúa Cứu Thế và những người như mày thuộc thành phần, tổ chức nguy hiểm. Nên khi mày bước ra khỏi trụ sở này thì không ai đảm bảo an toàn tính mạng cho mày. Người dân nơi đây rất tức giận những việc mày làm, nên chúng tao không ai đảm bảo khi mày ra khỏi đây sẽ có chuyện gì xảy ra.”

Đến hơn 18 giờ tối công an huyện Lâm Hà mới thả tự do cho hai người. Ngoài ra, công an huyện Lâm Hà còn dàn trận côn đồ nhằm mục đích dành hung, truy sát cựu TNLT Chu Mạnh Sơn dọc đường, nhưng cả hai đã an toàn.

Trước đó, anh Trần Minh Nhật và Chu Mạnh Sơn đến Sài Gòn để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày Lễ Giỗ 02/11/2015.

Được biết, cựu TNLT Trần Minh Nhật vừa mới được thả tự do vào ngày 27/8/2015, sau 4 năm tù giam và hiện đang bị 4 năm quản chế tại đia phương. Còn cựu TNLT Chu Mạnh Sơn ra tù vào ngày 02/02/2014 sau 30 tháng tù giam. Cả hai bị bắt vì tham gia biểu tình chống Trung Cộng năm 2011, lên án những bất công trong xã hội.

Ân Thiên / SBTN