THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Cao Ủy Nhân Quyền LHQ can thiệp việc nhà cầm quyền CSVN sách nhiễu Cô Trần Thị Hồng, vợ Mục Sư Nguyễn Công Chính

tran thi hong

Theo nguồn tin từ Geneve, Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền LHQ đã yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải ngưng ngay việc sách nhiễu Cô Trần Thị Hồng, vợ Mục Sư Nguyễn Công Chính (hiện đang là tù nhân lương tâm). Đặc Phái Viên về tự do tôn giáo là ông Heiner Bielefeldt, và Đặc Phái Viên về Tra Tấn là Ông Juan E. Méndez cũng lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải ngưng ngay việc sách nhiễu, hành hạ, kể cả việc tội phạm hóa những nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà tranh đấu cho nhân quyền, cho quyền của phụ nữ và gia đình của họ. (Xem nguyên văn ở dưới)

Geneva | Jun 03, 2016

LKHNQN, 3-6-2016 – Như chúng tôi đã loan báo trước đây, nhà cầm quyền CSVN thường xuyên sách nhiễu, bắt bớ, tra khảo cô Trần Thị Hồng để trả thù việc cô thông báo với các giới chức quốc tế về trường hợp chồng cô là mục sư Nguyễn Công Chính hiện bị tù đày, hành hạ vì đòi tự do tôn giáo một cách ôn hòa.

Theo nguồn tin từ Geneve, Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền LHQ đã yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải ngưng ngay việc sách nhiễu Cô Trần Thị Hồng, vợ Mục Sư Nguyễn Công Chính (hiện đang là tù nhân lương tâm). Đặc Phái Viên về tự do tôn giáo là ông Heiner Bielefeldt, và Đặc Phái Viên về Tra Tấn là Ông Juan E. Méndez cũng lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải ngưng ngay việc sách nhiễu, hành hạ, kể cả việc tội phạm hóa những nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà tranh đấu cho nhân quyền, cho quyền của phụ nữ và gia đình của họ. (Xem nguyên văn ở dưới)

Được biết, Ủy Ban phụ trách Tôn Giáo  của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại  đã thường xuyên nhận được những báo cáo từ quốc nội về vi phạm tự do tôn giáo và kịp thời thông báo đến các giới chức nhân quyền quốc tế như Văn Phòng Cao Ủy NQ LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada tại Việt Nam v.v.. để nhờ can thiệp.

Ngày hôm qua 2-6-2016, chúng tôi nhận tin khẩn dưới đây và đã thông báo đến các cơ quan chức năng quốc tế về nhân quyền:

 

“Thông Báo Khẩn

(Ngày 2 tháng 6, 2016) 

Bà MS Nguyễn Công Chính kêu cứu..

Văn Phòng Ban Thường trực Giáo Hội Liên Hữu Lutheran VN-HK xin thông báo đến Quý tôi tớ Chúa, Quý Chức sắc Hội Đồng Liên Tôn , Quý Thân hữu trong , ngoài nước, cac tổ chức quan sát Nhán quyền quốc tế được biết: Cô Trần Thị Hồng phu nhân của MS Nguyễn Công Chính kêu cứu như sau :

Từ ngày 11 tháng 5/ 2016 đến hôm nay công an tỉnh Gia lai liển tục sách nhiễu , khủng bố vợ ,con MS Nguyễn Công Chính với thủ đoạn cưỡng ép cô Hồng hàng ngày phải đến đồn công an phường Hoa Lư làm việc .Họ ép cô phải viết giấy cam kết rằng những hành động công an đánh đập , đàn áp cô trong thời gian vừa qua ( có hình ảnh , bằng chứng ) là do cô vu khống cho công an. Điển hình là việc đánh đập, ngăn cản cô Hồng không cho cô ra nơi điểm hen gặp phái đoàn ông Đại sứ lưu động về tư do tôn giáo quốc tế vào ngày 30/3/2016.Cô Hồng cho biết mỗi ngày họ đều áp giải lên đồn công an môt cách thô bạo chỉ một việc là ép buột cô ký giấy cam kết l đã vu khống cho công an …Cô một mực không làm điều trái ngược như vậy.Cô đã quá sức chịu đựng sự đe doa , khủng bố của công an nên kêu cứu với Giáo hội xin cầu nguyện nhiều cho cô .Hôm nay đã qua 7 ngày lam việc của đợt thứ 2 ( từ ngày 27 / 5 đến 2/6 ) Cô tuyệt thực phản đối bọn chúng vì thế sức khỏe suy sụp .Các con trẻ hoảng sợ , không ai chăm sóc . Đã 2 tháng rồi cô không được đi thăm ông MS Chính không biết tình trạng của ông trong tù ra sao ?.

Kính thưa quý vị , chúng tôi lấy làm tiếc tình trang xảy ra cho Cô Hồng như hiện nay là chỉ vì phái đoàn của ông Đại sứ lưu động tìm đến gặp Cô mà để lại hậu quả thê thảm như trên.

Chúng tòi kính báo đến Quý tôi tớ Chúa , Quý Chức sắc HĐLT Quý Thân hữu và các tổ chức bảo vệ nhân quyền được biết : Hiện tại tình trạng của phu nhân MS Chính hết sức nguy khốn ,vì công an còn kéo dài hành động khủng bố cho đến khi nào Cô Hồng đồng ý làm theo yêu cầu ngang ngược của bon chúng. Kính mong được sự cảm thông và quan tâm chia sẻ của quý vi. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho cô Trần Thị Hồng sớm được Thiên Chúa giải thoát khỏi nanh vuôt của sói lang .

Nguyện xin tình yêu và hồng ân Thiên Chúa luôn ở cùng quý vị 
Nay kinh 
TM.Ban Thường Trực Giáo Hội
Tổng Thư Ký Điều hành
MS nguyễn Hoàng Hoa”

 

Cũng xin nói thêm là MS Nguyễn Hoàng Hoa là Đồng Chủ Tịch Hội Đồng liên Tôn Việt Nam và cũng là đồng Chủ Tịch củaHội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.

Ngoài vụ Cô Trần Thị Hồng, Ủy Ban phụ trách Tôn Giáo của HĐ Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại cũng thường xuyên thông báo các trường hợp vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền khác như vụ sách nhiễu các chức sắc đạo Cao Đài Chân Truyền, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành… vì đòi nhân quyền và kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử giả hiệu của CSVN ngay 22/5/2016 vừa qua.

Như vậy, những việc làm trái với quyền căn bản của con người của nhà cầm quyền CSVN sẽ không thể nào che giấu được và chắc chắn sẽ bị quốc tế lên án và can thiệp.

Đọc bản gốc tiếng Anh tại đây.