CHA NGUYỄN VĂN LÝ và 3 CỰU TÙ KHÁC GIA NHẬP HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Ông Nguyễn Kim Nhàn và CTNLT Phạm Thi Lộc tại nhà ông Nhàn (Bắc Giang)

Hội CTNLT, ngày 17/1/2017.

Lm.Nguyễn Văn Lý đã có ít nhất 5 lần vào tù kể từ tháng 9/1977 trong vụ việc liên quan đến hai bài tham luận của Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền.

Tháng 5/1983, Linh mục Lý bị bắt và kết án 10 năm tù và 4 năm quản chế với tội danh “gây rối trật tự xã hội”.

Ngày 19/10/2001, toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xét xử và tuyên án Linh mục Nguyễn Văn Lý 15 năm tù giam, 5 năm quản chế tại địa phương nơi cư trú về hai tội “phá hoại chính sách đoàn kết” và “không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc quản chế hành chính” (Điều 87 và 269 Bộ Luật Hình sự).

Ngày 30/3/2007, Cha Nguyễn Văn Lý lại bị quy tôi “tuyên truyền chống Nhà nước” (Điều 88) và tuyên phạt 8 năm tù giam và 5 năm quản chế tại nơi cư trú.

Cha Lý được thả tự do ngày 20/5/2016 với thời gian tổng cộng đã từng ở tù ít nhất là 23 năm.

Tại Hải Dương, hai dân oan bị bắt hồi tháng 9/2014, trong số 12 dân oan, vừa mới hết án là Hoàng Văn Lê và Nguyễn Văn Hạnh. Ông Lê sinh năm 1968, bị kết án 36 tháng tù giam và ông Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1962, mức án 24 tháng tù giam. Cả hai đều đã bị giam tại trại giam Thanh Hóa.

Tại Bắc Giang, ông Nguyễn Kim Nhàn đã hết án ngày 7/9/2016. Sau tổng cộng hai lần bị truy tố theo Điều 88, ông đã phải ngồi tù 7.5 năm vì đấu tranh đòi quyền sở hữu chính đáng đất đai của nông dân. Hiện ông Nhàn đang điều trị bệnh trĩ tại nhà trong lúc còn phải chịu 5 năm quản chế. Để tạo điều kiện cho ông Nhàn liên lạc người thân bạn bè, Hội CTNLT tặng ông Nhàn quà và laptop trị giá 5 triệu đồng.

Hội CTNLT có số hội viên hiện tại là 140.

Từ trái: Ths. Phạm Bá Hải, em Bs. Hồ Hải, Bs. Nguyễn Đan Quế, vợ Vịnh Lưu, Ls. Lê Công Định và Ts. Phạm Chí Dũng.

Ngày 15/1/2016 trong nỗ lực chia sẻ những khó khăn của gia đình các tù nhân lương tâm vừa bị bắt, Hội CTNLT đã gặp gỡ và tặng hai phần quà cho người thân của gia đình TNLT Lưu Vịnh và Bs. Hồ Hải, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng.

CTV Hội CTNLT.