Tòa Giám Mục Vinh yêu cầu tạm ngưng tuần hành nộp đơn kiện Formosa

SBTN | 15.02.2017

Cuộc tuần hành của giáo dân xứ Song Ngọc đi nộp đơn kiện công ty Formosa bắt đầu từ hôm 14 tháng 2 sẽ tam ngưng lại trong ngày hôm nay 15/02.

Quản xứ Song Ngọc, Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục cho biết “Bề Trên Giáo Phận Vinh” đã ra chỉ thị yêu cầu giáo dân đi về, và chỉ có vị linh mục quản xứ cùng một số đại diện đi nộp đơn tại tòa án thị xã Kỳ Anh mà thôi. Nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do chiều Thứ Tư 15/02, Linh mục Thục cho biết ông nhận lời khuyên từ Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh là: đưa bà con giáo dân trở về để thực hiện việc khiếu kiện vào một dịp khác.  Lúc đó, đoàn đi nộp đơn kiện sẽ chỉ có Linh mục Thục, một số bà con giáo dân, và đại diện của Tòa Giám Mục.

Sáng ngày 14 tháng 2, chừng hơn 1,000 người từ các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ và Sơn Hải thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh, bắt đầu cuộc hành trình dưới sự dẫn dắt của Linh mục JB Nguyễn Đình Thục đến tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nộp đơn khởi kiện công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm của vụ xả hóa chất gây thảm họa môi trường biển kể từ tháng Tư năm 2016. Các lực lượng công an, an ninh và cảnh sát cơ động  xuất hiện trên lộ trình bộ hành của đoàn người khiếu kiện. Phim ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng công an đông đảo đã sử dụng bạo lực để trấn áp đoàn người khiếu kiện.

Huy Lam / SBTN