Blogger Mẹ Nấm được gặp mẹ lần đầu kể từ khi bị bắt

Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại một tòa án ở thành phố Nha Trang vào ngày 29 tháng 6 năm 2017.

RFA, 31-07-2017

Vào ngày 31 tháng 7, tù nhân Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc như Quỳnh được phép gặp thân mẫu kể từ khi bị bắt vào tháng 10 năm ngoái và ra tòa vào cuối tháng 6 vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của tù nhân lương tâm bị tuyên bán 10 năm tù với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’ theo điều 88 Bộ Luật hình sự, cho biết bà được gặp con gái tại Trại giam Khánh Hòa trong vòng chừng 10 phút theo như lời hứa của ông trưởng trại giam Phạm Quang Nhẫm.

Tình trạng sức khoẻ của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được cho biết không tốt với hiện tượng các ngón tay bị co quắp. Tình trạng bệnh được xảy ra cách đây hai tuần.

Tuy nhiên trại giam không cho đủ thuốc để uống và cả nước sôi để uống sữa được cho biết cũng không.