Mục sư Nguyễn Công Chính và gia đình đến Mỹ sống lưu vong

Mục Sư Nguyễn Công Chính (thứ sáu từ phải) và gia đình được đồng hương đón tiếp tại phi trường Los Angeles.

RFA, 31-07-2017

Vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, tù nhân chính trị Nguyễn Công Chính và gia đình rời Việt Nam đến Hoa Kỳ.

Tin cho biết mục sư Nguyễn Công Chính cùng vợ là bà Trần Thị Hồng và 4 người con ra đi nhờ vào nổ lực vận động cuả nhiều tổ chức, cá nhân dân biểu tại Hoa Kỳ.

Mục sư Nguyễn Công Chính bị tuyên án 11 năm tù vào năm 2010 với cáo buộc ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’

Thông tin từ người vợ sau những chuyến đi thăm ông tại các trại giam thì ông này bị ngược đãi trong tù, bị biệt giam, đánh đập và không được chăm sóc sức khỏe đúng mức.

Bản thân bà Trần Thị Hồng và gia đình thường xuyên bị sách nhiễu, canh giữ. Bà Trần Thị Hồng bị chính quyền địa phương đấu tố, đánh đập sau những lần đi gặp phái đoàn nước ngoài.