Người tập Pháp Luân Công ở Bắc Ninh bị hành hung thô bạo

SBTN, 07-10-2017

Mấy ngày gần đây, một số diễn đàn mạng đã đăng tải hình ảnh một số người tập Pháp Luân Công bị hành hung thô bạo tại tỉnh Bắc Ninh, trước sự làm ngơ của công an. Theo báo mạng Cali Today hôm Thứ Tư 4 tháng 10, một học viên Pháp Luân Công sinh sống ở Bắc Ninh, gần nơi xảy ra vụ hành hung là xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, xác nhận vụ hành hung là có thật. Được biết trước đó, một số người tập Pháp Luân Công tại một công viên tặng tài liệu và giới thiệu môn tu tập này cho những người hiếu kỳ muốn tìm hiểu, thì họ bị một nhóm công an ngăn chặn. Công an nói với người dân rằng, Pháp Luân Công là tà giáo, và học viên Pháp Luân Công là phản động. Sau đó, một nhóm thanh niên xông đến đánh các học viên Pháp Luân Công tới tấp, trong khi các công an mặc nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều học viên Pháp Luân Công sau đó đến ủy ban xã Phù Khê để khiếu nại. Tại đây, công an xã liên tục có những lời lẽ kèm theo hành động vô cùng khiếm nhã, trong đó có phó công xã Phù Khê là ông Lê Văn Sử còn đè một học viên Pháp Luân Công vào tường và đấm vào bụng nạn nhân. Khi ra khỏi cổng trụ sở ủy ban xã Phù Khê, nhóm học viên Pháp Luân Công ngay lập tức bị một nhóm côn đồ đi xe hơi ập tới, cầm gậy gộc lao xuống đánh hai người rồi lên xe đi mất.

Huy Lam / SBTN