Giáo sư Phạm Minh Hoàng được đề cử giải Tự do Báo chí quốc tế

Giáo sư Phạm Minh Hoàng tại buổi họp cộng đồng ở thành phố Le Kremlin-Bicetre, Pháp ngày 26 tháng 6, 2017.

RFA, 27-10-2017

Cựu tù chính trị Phạm Minh Hoàng, một nhà hoạt động dân chủ mang song tịch Việt – Pháp bị chính quyền Hà Nội tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất vào tháng 6 năm nay, được đề cử Giải thưởng Tự do Báo chí 2017 của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF.

Theo RSF loan tin hôm 27 tháng 10, ông Phạm Minh Hoàng, hiện đang sống lưu vong ở Pháp, là một trong 18 cá nhân là nhà báo và cơ quan truyền thông trong danh sách đề cử cho giải thưởng Tự do Báo chí năm 2017. Tiêu chí lựa chọn dựa trên tính chuyên nghiệp, sự độc lập và quyết tâm theo đuổi tự do truyền thông.

Giải thưởng sẽ được trao ở thành phố Strasbourg của Pháp vào ngày 17 tháng 11 sắp đến.

Cựu tù chính trị, giảng viên Phạm Minh Hoàng bị cơ quan chức năng cưỡng bức, đưa lên máy bay đi Pháp từ tư gia ở nhà tại Sài Gòn vào đêm 24 tháng 6 năm 2017.

Nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới sau đó đã lên tiếng về trường hợp của ông như tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, tổ chức Front Line Defenders, Hội Cựu Giáo chức Chu Văn An.

Về phía nhà nước Việt Nam, khi bị báo giới chất vấn về biện pháp tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời là vì ông này vi phạm pháp luật Việt Nam.

Quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng do ông chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang ký hồi ngày 17 tháng 5 vừa qua.