Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong hồ sơ Paradise

Một doanh nghiệp của Việt Nam trong hồ sơ Paradise 2017.

RFA, 22-11-2017

Hơn 200 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế.

Hồ sơ được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ công bố hôm 21/11 cho thấy Việt Nam có 92 thực thể nước ngoài, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc tên.

Trong số này có 14 công ty đặt tại Virgin nước Anh, 11 công ty tại quần đảo Cayman và nhiều công ty khác đặt tại Panama, Bahamas và quần đảo Cook. Đây hầu hết đều là những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế do mức thuế ưu đãi và việc lập doanh nghiệp tại những nơi này cũng dễ dàng.

Hồ sơ Paradise có mục đích để cảnh báo nguy cơ trốn thuế, lách thuế của các cá nhân tổ chức thông qua các giao dịch xuyên quốc gia. Năm 2016, hơn 200 cá nhân, tổ chức của Việt Nam cũng bị nêu tên trong hồ sơ này.