Gíao xứ Yên Hoà đồng hành với tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai

SBTN, 10-01-2018

Gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai vừa được Luật sư Hà Huy Sơn thông báo cho biết toà án  tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên toà phúc thẩm vào ngày 15 tháng 01 năm 2018 tới đây.

Luật sư Hà Huy Sơn cho biết đã nhận được giấy triệu tập của toà án  tỉnh Nghệ An, với tư cách là luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Oai, trong phiên tòa sáng ngày 15/01/2018. Phiên toà được xét xử tại trụ sở toà án tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh, Nghệ An.

Nhận được tin báo phiên toà phúc thẩm sắp tới, đông đảo các bạn trẻ thuộc giáo xứ Yên Hoà đã cầm các banner: “Nguyễn Văn Oai vô tội”, “Yêu cầu thả tự do cho Nguyễn Văn Oai”. Họ thắp nến cầu nguyện cho quê hương đất nước, cầu nguyện cho Oai trước phiên xử phúc thẩm sắp tới.

Xin được nhắc lại, Nguyễn Văn Oai bị nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An bắt cóc khi đang trên đường đi đánh cá hôm 19/01/2017, với cáo buộc tội danh “chống người thi hành công vụ” theo điều 257, và tội “không chấp hành án quản chế” theo điều 304, bộ luật hình sự. Toà án nhân dân Thị xã Hoàng Mai đã kết án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú trong phiên xử sơ thẩm ngày 18/9/2017.

Đợt trước, Nguyễn Văn Oai bị bắt năm 2011, và năm 2013 ông bị bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo điều 79 bộ luật hình sự.

Nguyên Nguyễn/SBTN