Việt Nam: Các nhà hoạt động nhân quyền bị giam giữ vì sử dụng mạng xã hội cần phải được trả tự do.

Ân xá Quốc tế, ngày 09/7/2018

 

Hướng tới phiên tòa phúc thẩm ngày mai của ba người bảo vệ nhân quyền, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc – những người đã bị tuyên án lên tới 8 năm tù hồi tháng Một với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”, vì các bài đăng của họ trên mạng xã hội. Giám đốc cao cấp điều phối toàn cầu của Ân Xá Quốc Tế, Minar Pimple nói:

“Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc là nạn nhân của chiến dịch trấn áp đáng xấu hổ nhắm tới mọi hình thức bất đồng chính kiến của chính phủ Việt Nam. Những người này bị nhắm tới thuần túy là bởi các hoạt động xã hội ôn hòa mà họ thực hiện.

“Những người này đã không phạm bất cứ một tội nào cả, họ chỉ đơn thuần sử dụng mạng xã hội để biểu đạt các quan điểm mà chính quyền không thích, đơn cử như ủng hộ việc bảo vệ nhân quyền và công bằng xã hội ở quốc gia này.

“Việc sử dụng các điều luật hà khắc để truy tố và trừng phạt các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam bấy lâu nay cần phải chấm dứt. Để khởi đầu, Tòa Án Cấp Cao tại Hà Nội cần phải hủy bỏ các cáo buộc chống lại những người này và trả tự do cho họ”.

 

Thông tin bổ sung:

Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đã bị buộc tội trong một phiên tòa kéo dài 1 ngày tại Tòa Án Nhân Dân Hà Nội vào ngày 21 tháng Một năm 2018.

Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển bị cho là phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước sau khi làm và phổ biến 17 đoạn phim được cho là có nội dung phỉ báng đảng Cộng Sản và  các lãnh đạo của đảng này.

Trần Hoàng Phúc bị buộc tội trợ giúp hai nhà hoạt trộng kia trong việc sản xuất và đăng tải 3 đoạn phim.

Vũ Quang Thuận bị kết án 8 năm và 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Điển là 6 năm và 6 tháng tù giam và mức án cho Trần Hoàng Phúc là 6 năm.

Việt Nam là một trong những quốc gia tồi tệ nhất trong việc bắt bớ và bỏ tù các nhà hoạt động ôn hòa ở khu vực Đông Nam Á, theo danh sách tù nhân lương tâm được công bố bởi Ân Xá Quốc Tế vào tháng Tư năm nay.