Việt Nam bắt Facebooker Trần Quốc Khánh sau khi ông tuyên bố tự ứng cử ĐBQH


Ông Trần Quốc Khánh thực hiện Livestream về Nhà nước Pháp quyền trên Facebook hôm 6-3-2021. Photo Facebook Tran Quoc Khanh
Ông Trần Quốc Khánh thực hiện Livestream về Nhà nước Pháp quyền trên Facebook hôm 6-3-2021. Photo Facebook Tran Quoc Khanh

VOA, ngày 11/03/2021

Hôm 9/3, công an tỉnh Ninh Bình bắt giam ông Trần Quốc Khánh vì cho rằng Facebooker này phát Livestream đưa “thông tin xuyên tạc, chống phá Nhà nước gây hoang mang dư luận.” Ông Khánh bị bắt sau khi ông tuyên bố tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cáo buộc rằng từ khoảng thời gian cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, sử dụng Facebook cá nhân đăng, phát Livestream với “thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Nhà nước.”

Trang Thông tin Điện tử Công an tỉnh Ninh Bình cho biết ông Trần Quốc Khánh bị bắt tạm giam 4 tháng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” quy định tài điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trang Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết Facebooker Trần Quốc Khánh đăng và chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tham nhũng có hệ thống trong giới quan chức nhà nước, và phản ứng yếu kém của chế độ cộng sản Việt Nam trước sự hung hăng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường trên diện rộng.

Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền nói với VOA về việc Facebooker Trần Quốc Khánh bị bắt:

“Việc bắt Facebooker Trần Quốc Khánh là hành động trấn áp mới nhất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến và người hoạt động xã hội sau Đại hội Đảng XIII, khi mà các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm vẫn tái đắc cử vào Bộ Chính trị. Vì vậy xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới với thêm nhiều người sẽ tiếp tục bị bắt.”

Một phiên họp của Quốc hội Việt Nam khóa XIV.

XEM THÊM:

Người tự ứng cử ĐBQH bác bỏ ý kiến ‘rộng cửa’ của Mặt trận Tổ quốc

Gần đây trên trang Facebook cá nhân, ông Khánh thông báo rằng ông sẽ tự ứng cử vào Quốc hội. Ngày 6/3, trong Livestream về Đề cương tranh cử ĐBQH, ông Khánh phản ánh thực trạng nhiệm vụ của các bộ ngành trong Nhà Nước Pháp quyền Việt Nam.

Hiện không rõ ông Trần Quốc Khánh đã nộp hồ sơ tự ứng hay chưa và liệu chính quyền địa phương nơi ông đăng ký thường trú ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có đồng ý tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử của ông Khánh hay không.

Ông Khánh cho biết trên Facebook rằng vào tháng 9/2019 ông có gửi hồ sơ xin thành lập Hội Dân chủ Việt Nam đến Vụ Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ nhưng cơ quan này nhận văn bản và trả lời ông rằng “Hồ sơ không hợp lệ”.

Theo thông tin từ Facebook của ông, Hội Dân chủ Việt Nam là một tổ chức xã hội – chính trị nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích công dân Việt Nam được hưởng các quyền con người, quyền nghĩa vụ trách nhiệm với vận mệnh đất nước, dân tộc; tham gia lên án, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền công dân.