Việt Nam lên tiếng về việc Malaysia – Trung Quốc sẽ đàm phán song phương

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trong một cuộc họp báo ở Hà Nội về căng thẳng ở Biển Đông hôm 23/5/2014

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trong một cuộc họp báo ở Hà Nội về căng thẳng ở Biển Đông hôm 23/5/2014

RFA | 03.11.2016

Vấn đề Biển Đông phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế, thông qua những biện pháp hòa bình. Cụ thể hơn nữa là dựa trên cơ sở Tuyên Bố Ứng Xử Các Bên ở Biển Đông-DOC, Công Ước Liên Hiệp Quốc 1982 Về Luật Biển, bên cạnh kênh ngoại giao và kênh pháp lý khác.

Đó là câu trả lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, khi được hỏi về việc Philippines và Malaysia ngỏ ý muốn giải quyết vấn đề Biển Đông với Trung Quốc bằng đường lối song phương.

Vẫn theo lời phát ngôn nhân Lê Hải Bình, Việt Nam giữ lập trường không thay đổi rằng các vấn đề tranh chấp liên quan đến song phương thì giải quyết song phương, còn những chuyện liên quan đến đa phương, tức là có nhiều bên, thì giải quyết thông qua nhiều bên.