Ngoại trưởng Úc trả lời về vấn đề nhân quyền Việt Nam

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở Hà Nội hôm 18/2/2014. (AFP)

RFA2018-02-13

Chính phủ Úc cam kết làm việc với chính phủ Việt Nam và các tổ chức nhân quyền để thúc đẩy tình hình nhân quyền tại Việt Nam, kể cả việc thông qua cuộc Đối thoại thường niên Nhân quyền Việt – Úc.

Đây là lời khẳng định của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop trong thư phúc đáp đề ngày 5 tháng 2 gửi Dân biểu Úc Chris Hayes. Vị dân biểu này gửi thư yêu cầu bà thúc giục chính quyền Hà Nội trả tự do cho ba nhà hoạt động xã hội là blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Trần Thị Nga, và anh Nguyễn Văn Oai.

Trong thư, Ngoại trưởng Úc cũng cho biết chính phủ Úc thường xuyên nêu lên sự quan tâm với nhà cầm quyền Việt Nam về những hạn chế đối với tự do ngôn luận, hội họp, cũng như bảo vệ các nhà hoạt động vì nhân quyền khỏi việc bị quấy rối, đe dọa và tấn công khi họ thực hiện những hoạt động ôn hòa.

Bà Julie Bishop cho biết thêm rằng Đại Sứ quán Úc tại Hà Nội đang theo dõi những trường hợp của blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai; đồng thời yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép các nhà quan sát được theo dõi những phiên tòa kháng cáo của ba nhà hoạt động trên.

Bên cạnh đó, Đại Sứ quán Úc tại Hà Nội cùng với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Trần Thị Nga và anh Nguyễn Văn Oai.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cũng đã yêu cầu Việt Nam cần tuân theo những cam kết quốc tế về nhân quyền mà chính phủ Hà Nội đã ký.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc sẽ nêu lại trường hợp của ba nhà hoạt động này cũng như những trường hợp đáng quan tâm khác trong Đối thoại Nhân quyền năm nay.