Thông cáo của Các Thủ tục đặc biệt LHQ
Geneva, ngày 25/8/2025)
Hôm nay, một nhóm chuyên gia LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với người dân tộc bản địa Khmer Krom tại Việt Nam, bao gồm người hoạt động bảo vệ nhân quyền, nhà sư và tín đồ Phật giáo Nguyên thủy, cũng như những người ủng hộ quyền văn hóa.
“Chúng tôi vô cùng lo ngại trước các báo cáo cho thấy người bảo vệ nhân quyền, người hoạt động và nhà sư Phật giáo Nguyên thủy Khmer Krom đang phải đối mặt với sự sách nhiễu có hệ thống, hình sự hóa, và đàn áp tôn giáo và văn hóa,” các chuyên gia cho biết. “Những nỗ lực hòa bình nhằm thúc đẩy bản sắc bản địa, biểu đạt văn hóa và tự do tôn giáo không bao giờ nên bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng.”
Ít nhất 17 nhà sư Khmer Krom, người hoạt động cộng đồng và người bảo vệ nhân quyền – bao gồm Thượng tọa Thạch Chanh Đa Ra, Kim Khiêm, Thạch Vệ Sanal, Thượng tọa Dương Khải, Thượng tọa Thạch Quý Lay, Thượng tọa Kim Sa Rương, Thượng tọa Thạch Cộp, Thạch Nha, Kim Khu, Thượng tọa Kim Som Rinh, Thạch Nga, Thạch Xuân Đông, Danh Minh Quang, Tô Hoàng Chương, Thạch Cương, Danh Sết và Lâm Vọng – đã bị bắt giữ.
Họ đã phải chịu những phiên tòa xét xử bất công và những bản án không tương xứng vì đã thực hiện một cách ôn hòa các quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa và quyền tham gia vào đời sống văn hóa.
Một số người bị giam giữ được cho là đã bị tra tấn hoặc ngược đãi trong thời gian bị giam giữ trước khi xét xử.
Các vụ án bao gồm một loạt vụ bắt giữ và đột kích bạo lực liên quan đến chùa Tro Nom Sek ở tỉnh Vĩnh Long, một ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy độc lập đã chống lại áp lực gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước công nhận.
Chính quyền được cho là đã phá hủy một số phần của chùa, phá vỡ các lớp học tiếng Khmer, cưỡng bức nhiều nhà sư hoàn tục, và nhắm mục tiêu vào những người bảo vệ nhân quyền đã ghi lại những vi phạm này.
Người Khmer Krom, một nhóm người bản địa sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu đã báo cáo về tình trạng phân biệt đối xử, hạn chế các hoạt động tôn giáo và hạn chế việc thực hiện các quyền văn hóa và ngôn ngữ của họ. Những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động người Khmer Krom đang nỗ lực bảo vệ các quyền này đã phải chịu sự đe dọa, giam giữ tùy tiện và bị kết án một cách bất công. Các chuyên gia về thủ tục đặc biệt của LHQ trước đây đã đề cập đến những lo ngại tương tự trong các văn bản liên lạc gửi tới Chính phủ Việt Nam vào năm 2021 và 2022.
Các chuyên gia cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam công nhận và bảo vệ quyền của người dân bản địa, các nhóm tôn giáo thiểu số và những người bảo vệ các quyền này, theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.”
Họ cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các luật an ninh mơ hồ để nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền và các cộng đồng thiểu số, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ, và đảm bảo rằng tất cả những người bị giam giữ đều được tiếp cận với tư vấn pháp lý, thăm viếng gia đình và chăm sóc y tế đầy đủ.
Các chuyên gia đã liên hệ với Chính phủ Việt Nam về những vấn đề này.
HẾT
*Các chuyên gia:
Mary Lawlor, Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền;
Nazia Ghanea, Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng;
Irene Khan, Báo cáo viên Đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và biểu đạt;
Albert K. Barume, Báo cáo viên Đặc biệt về quyền của người bản địa;
Ganna Yudkivska (Chủ tịch-Báo cáo viên), Matthew Gillett (Phó Chủ tịch Truyền thông), Miriam Estrada Castillo (Phó Chủ tịch-Theo dõi), Mumba Malila và Ethan Hee-Seok Shin, Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện;
Alexandra Xanthaki, Báo cáo viên Đặc biệt về lĩnh vực quyền văn hóa.
Báo cáo viên Đặc biệt/Chuyên gia Độc lập/Nhóm Công tác là các chuyên gia nhân quyền độc lập do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bổ nhiệm. Các chuyên gia này được gọi chung là các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền. Các chuyên gia Thủ tục Đặc biệt làm việc trên cơ sở tự nguyện; họ không phải là nhân viên Liên Hợp Quốc và không nhận lương cho công việc của mình. Mặc dù Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đóng vai trò là ban thư ký cho các Thủ tục Đặc biệt, các chuyên gia phục vụ với tư cách cá nhân và độc lập với bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức nào, bao gồm cả OHCHR và Liên Hợp Quốc. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Liên Hợp Quốc hoặc OHCHR.
Những quan sát và khuyến nghị cụ thể của từng quốc gia từ các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc, bao gồm các thủ tục đặc biệt, các cơ quan điều ước và Đánh giá định kỳ toàn cầu, có thể được tìm thấy trên Chỉ số nhân quyền toàn cầu.
(Bản dịch tiếng Việt của Người Bảo vệ Nhân quyền)
Viet Nam: UN experts alarmed by ongoing repression of Khmer Krom Indigenous Peoples and Theravada Buddhist monks
GENEVA (25 August 2025) – UN experts* today expressed serious concern over reports of escalating repression against Khmer Krom Indigenous Peoples in Viet Nam, including human rights defenders, Theravada Buddhist monks and followers, and cultural rights advocates.
“We are deeply troubled by reports that Khmer Krom human rights defenders, activists, and Theravada Buddhist monks face systemic harassment, criminalisation, and religious and cultural repression,” the experts said. “Peaceful efforts to promote Indigenous identity, cultural expressions, and religious freedom should never be treated as a threat to national security or public order.”
At least 17 Khmer Krom monks, community activists and human rights defenders – including Venerable Thach Chanh Da Ra, Kim Khiem, Thach Ve Sanal, Venerable Duong Khai, Venerable Thach Quy Lay, Venerable Kim Sa Ruong, Venerable Thach Chop, Thach Nha, Kim Khu, Venerable Kim Som Rinh, Thach Nga, Thach Xuan Dong, Danh Minh Quang, To Hoang Chuong, Thach Cuong, Danh Set and Lam Vong – have been arrested.
They have been subjected to unfair trials and given disproportionate sentences for peacefully exercising their rights to freedom of religion or belief, freedom of expression, freedom of association, freedom of peaceful assembly, and the right to take part in cultural life.
Some of the detainees were reportedly tortured or ill-treated during pre-trial detention.
The cases include a series of arrests and violent raids linked to the Tro Nom Sek temple in Vinh Long province, an independent Theravada Buddhist temple that has resisted pressure to join the state-sanctioned Vietnam Buddhist Sangha.
Authorities have reportedly demolished parts of the temple, disrupted Khmer language classes, and forcibly defrocked monks, and targeted human rights defenders documenting these violations.
The Khmer Krom, an Indigenous group residing in the Mekong Delta, have long reported discrimination, restrictions on their religious practices, and limitations on the exercise of cultural and linguistic rights. Khmer Krom human rights defenders and activists working to protect these rights have been subjected to intimidation, arbitrary detention, and disproportionate sentencing. Special Procedures experts have previously addressed similar concerns in communications to the Government of Viet Nam in 2021 and 2022.
“We urge the Government of Viet Nam to recognise and protect the rights of Indigenous Peoples, religious minorities, and those defending these rights, in accordance with international human rights standards,” the experts said.
They also called on the Government to cease the use of vague security laws to target human rights defenders and minority communities, release all individuals detained solely for exercising their fundamental rights, and ensure that all detainees have access to legal counsel, family visits, and adequate medical care.
The experts have been in contact with the Government of Viet Nam on these issues.
ENDS
*The experts:
Mary Lawlor, the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders;
Nazila Ghanea, the Special Rapporteur on freedom of religion or belief;
Irene Khan, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression;
Albert K. Barume, the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples;
Ganna Yudkivska (Chair-Rapporteur), Matthew Gillett (Vice-Chair on Communications), Miriam Estrada Castillo (Vice-Chair on Follow-Up), Mumba Malila and Ethan Hee-Seok Shin, the Working Group on Arbitrary Detention;
Alexandra Xanthaki, Special Rapporteur in the field of cultural rights.
Special Rapporteurs/Independent Experts/Working Groups are independent human rights experts appointed by the United Nations Human Rights Council. Together, these experts are referred to as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. While the UN Human Rights office acts as the secretariat for Special Procedures, the experts serve in their individual capacity and are independent from any government or organization, including OHCHR and the UN. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the UN or OHCHR.
Country-specific observations and recommendations by the UN human rights mechanisms, including the special procedures, the treaty bodies and the Universal Periodic Review, can be found on the Universal Human Rights Index.
August 25, 2025
Chuyên gia LHQ lo ngại về tình trạng Việt Nam liên tục đàn áp người dân tộc bản địa Khmer Krom và Phật giáo Nguyên thủy
by Defend the Defenders • [Human Rights]
Thông cáo của Các Thủ tục đặc biệt LHQ
Geneva, ngày 25/8/2025)
Hôm nay, một nhóm chuyên gia LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với người dân tộc bản địa Khmer Krom tại Việt Nam, bao gồm người hoạt động bảo vệ nhân quyền, nhà sư và tín đồ Phật giáo Nguyên thủy, cũng như những người ủng hộ quyền văn hóa.
“Chúng tôi vô cùng lo ngại trước các báo cáo cho thấy người bảo vệ nhân quyền, người hoạt động và nhà sư Phật giáo Nguyên thủy Khmer Krom đang phải đối mặt với sự sách nhiễu có hệ thống, hình sự hóa, và đàn áp tôn giáo và văn hóa,” các chuyên gia cho biết. “Những nỗ lực hòa bình nhằm thúc đẩy bản sắc bản địa, biểu đạt văn hóa và tự do tôn giáo không bao giờ nên bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng.”
Ít nhất 17 nhà sư Khmer Krom, người hoạt động cộng đồng và người bảo vệ nhân quyền – bao gồm Thượng tọa Thạch Chanh Đa Ra, Kim Khiêm, Thạch Vệ Sanal, Thượng tọa Dương Khải, Thượng tọa Thạch Quý Lay, Thượng tọa Kim Sa Rương, Thượng tọa Thạch Cộp, Thạch Nha, Kim Khu, Thượng tọa Kim Som Rinh, Thạch Nga, Thạch Xuân Đông, Danh Minh Quang, Tô Hoàng Chương, Thạch Cương, Danh Sết và Lâm Vọng – đã bị bắt giữ.
Họ đã phải chịu những phiên tòa xét xử bất công và những bản án không tương xứng vì đã thực hiện một cách ôn hòa các quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa và quyền tham gia vào đời sống văn hóa.
Một số người bị giam giữ được cho là đã bị tra tấn hoặc ngược đãi trong thời gian bị giam giữ trước khi xét xử.
Các vụ án bao gồm một loạt vụ bắt giữ và đột kích bạo lực liên quan đến chùa Tro Nom Sek ở tỉnh Vĩnh Long, một ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy độc lập đã chống lại áp lực gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước công nhận.
Chính quyền được cho là đã phá hủy một số phần của chùa, phá vỡ các lớp học tiếng Khmer, cưỡng bức nhiều nhà sư hoàn tục, và nhắm mục tiêu vào những người bảo vệ nhân quyền đã ghi lại những vi phạm này.
Người Khmer Krom, một nhóm người bản địa sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu đã báo cáo về tình trạng phân biệt đối xử, hạn chế các hoạt động tôn giáo và hạn chế việc thực hiện các quyền văn hóa và ngôn ngữ của họ. Những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động người Khmer Krom đang nỗ lực bảo vệ các quyền này đã phải chịu sự đe dọa, giam giữ tùy tiện và bị kết án một cách bất công. Các chuyên gia về thủ tục đặc biệt của LHQ trước đây đã đề cập đến những lo ngại tương tự trong các văn bản liên lạc gửi tới Chính phủ Việt Nam vào năm 2021 và 2022.
Các chuyên gia cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam công nhận và bảo vệ quyền của người dân bản địa, các nhóm tôn giáo thiểu số và những người bảo vệ các quyền này, theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.”
Họ cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các luật an ninh mơ hồ để nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền và các cộng đồng thiểu số, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ, và đảm bảo rằng tất cả những người bị giam giữ đều được tiếp cận với tư vấn pháp lý, thăm viếng gia đình và chăm sóc y tế đầy đủ.
Các chuyên gia đã liên hệ với Chính phủ Việt Nam về những vấn đề này.
HẾT
*Các chuyên gia:
Mary Lawlor, Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền;
Nazia Ghanea, Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng;
Irene Khan, Báo cáo viên Đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và biểu đạt;
Albert K. Barume, Báo cáo viên Đặc biệt về quyền của người bản địa;
Ganna Yudkivska (Chủ tịch-Báo cáo viên), Matthew Gillett (Phó Chủ tịch Truyền thông), Miriam Estrada Castillo (Phó Chủ tịch-Theo dõi), Mumba Malila và Ethan Hee-Seok Shin, Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện;
Alexandra Xanthaki, Báo cáo viên Đặc biệt về lĩnh vực quyền văn hóa.
Báo cáo viên Đặc biệt/Chuyên gia Độc lập/Nhóm Công tác là các chuyên gia nhân quyền độc lập do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bổ nhiệm. Các chuyên gia này được gọi chung là các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền. Các chuyên gia Thủ tục Đặc biệt làm việc trên cơ sở tự nguyện; họ không phải là nhân viên Liên Hợp Quốc và không nhận lương cho công việc của mình. Mặc dù Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đóng vai trò là ban thư ký cho các Thủ tục Đặc biệt, các chuyên gia phục vụ với tư cách cá nhân và độc lập với bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức nào, bao gồm cả OHCHR và Liên Hợp Quốc. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Liên Hợp Quốc hoặc OHCHR.
Những quan sát và khuyến nghị cụ thể của từng quốc gia từ các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc, bao gồm các thủ tục đặc biệt, các cơ quan điều ước và Đánh giá định kỳ toàn cầu, có thể được tìm thấy trên Chỉ số nhân quyền toàn cầu.
(Bản dịch tiếng Việt của Người Bảo vệ Nhân quyền)
Viet Nam: UN experts alarmed by ongoing repression of Khmer Krom Indigenous Peoples and Theravada Buddhist monks
GENEVA (25 August 2025) – UN experts* today expressed serious concern over reports of escalating repression against Khmer Krom Indigenous Peoples in Viet Nam, including human rights defenders, Theravada Buddhist monks and followers, and cultural rights advocates.
“We are deeply troubled by reports that Khmer Krom human rights defenders, activists, and Theravada Buddhist monks face systemic harassment, criminalisation, and religious and cultural repression,” the experts said. “Peaceful efforts to promote Indigenous identity, cultural expressions, and religious freedom should never be treated as a threat to national security or public order.”
At least 17 Khmer Krom monks, community activists and human rights defenders – including Venerable Thach Chanh Da Ra, Kim Khiem, Thach Ve Sanal, Venerable Duong Khai, Venerable Thach Quy Lay, Venerable Kim Sa Ruong, Venerable Thach Chop, Thach Nha, Kim Khu, Venerable Kim Som Rinh, Thach Nga, Thach Xuan Dong, Danh Minh Quang, To Hoang Chuong, Thach Cuong, Danh Set and Lam Vong – have been arrested.
They have been subjected to unfair trials and given disproportionate sentences for peacefully exercising their rights to freedom of religion or belief, freedom of expression, freedom of association, freedom of peaceful assembly, and the right to take part in cultural life.
Some of the detainees were reportedly tortured or ill-treated during pre-trial detention.
The cases include a series of arrests and violent raids linked to the Tro Nom Sek temple in Vinh Long province, an independent Theravada Buddhist temple that has resisted pressure to join the state-sanctioned Vietnam Buddhist Sangha.
Authorities have reportedly demolished parts of the temple, disrupted Khmer language classes, and forcibly defrocked monks, and targeted human rights defenders documenting these violations.
The Khmer Krom, an Indigenous group residing in the Mekong Delta, have long reported discrimination, restrictions on their religious practices, and limitations on the exercise of cultural and linguistic rights. Khmer Krom human rights defenders and activists working to protect these rights have been subjected to intimidation, arbitrary detention, and disproportionate sentencing. Special Procedures experts have previously addressed similar concerns in communications to the Government of Viet Nam in 2021 and 2022.
“We urge the Government of Viet Nam to recognise and protect the rights of Indigenous Peoples, religious minorities, and those defending these rights, in accordance with international human rights standards,” the experts said.
They also called on the Government to cease the use of vague security laws to target human rights defenders and minority communities, release all individuals detained solely for exercising their fundamental rights, and ensure that all detainees have access to legal counsel, family visits, and adequate medical care.
The experts have been in contact with the Government of Viet Nam on these issues.
ENDS
*The experts:
Mary Lawlor, the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders;
Nazila Ghanea, the Special Rapporteur on freedom of religion or belief;
Irene Khan, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression;
Albert K. Barume, the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples;
Ganna Yudkivska (Chair-Rapporteur), Matthew Gillett (Vice-Chair on Communications), Miriam Estrada Castillo (Vice-Chair on Follow-Up), Mumba Malila and Ethan Hee-Seok Shin, the Working Group on Arbitrary Detention;
Alexandra Xanthaki, Special Rapporteur in the field of cultural rights.
Special Rapporteurs/Independent Experts/Working Groups are independent human rights experts appointed by the United Nations Human Rights Council. Together, these experts are referred to as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. While the UN Human Rights office acts as the secretariat for Special Procedures, the experts serve in their individual capacity and are independent from any government or organization, including OHCHR and the UN. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the UN or OHCHR.
Country-specific observations and recommendations by the UN human rights mechanisms, including the special procedures, the treaty bodies and the Universal Periodic Review, can be found on the Universal Human Rights Index.