TS Nguyễn Quang A được đề cử giải thưởng

Hình trên trang web giải thưởng của Hà Lan

Hình trên trang web giải thưởng của Hà Lan

BBC | 30.8.2016

Tiến sĩ Nguyễn Quang A được chọn vào 10 ứng cử viên cho giải thưởng nhân quyền hàng năm của chính phủ Hà Lan.

Giải Nhân quyền Hoa Tulip cho phép công chúng bỏ phiếu qua mạng humanrightstulip.nl.

Từ ba người cao phiếu nhất, bộ trưởng ngoại giao Hà Lan sẽ chọn ra người được giải.

Việc bỏ phiếu qua mạng kéo dài đến ngày 7/9.

Giải nhân quyền này thành lập năm 2008, do Bộ Ngoại giao Hà Lan tổ chức.

Người được giải sẽ nhận được hỗ trợ đào tạo trị giá 25.000 euro.

Ngoài ra, một phần thưởng 75.000 euro được trao thêm cho người thắng giải để hỗ trợ công việc nhân quyền của họ.

Khi thông báo giải thưởng, Facebook Sứ quán Hà Lan ở Việt Nam giới thiệu TS Nguyễn Quang A, sống ở Hà Nội, là “đã khuyến khích công dân thực hiện quyền của mình, quyền đã được Hiến pháp Việt Nam công nhận; ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ”.