Hà Tĩnh trả tiền tạm cấp bồi thường từ Formosa cho 30 ngư dân

Ảnh: VNExpress

Ảnh: VNExpress

SBTN | 30.10.2016

Hà Tĩnh hôm Chủ Nhật 30/10 trở thành tỉnh thứ hai sau Thừa Thiên – Huế trả tiền tạm cấp bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra.

Tin cho hay, vào buổi chiều Chủ Nhật 30/10, có 15 chủ tàu và 15 ngư dân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, được nhận 1.5 tỷ đồng gọi là “tạm cấp” bồi thường thiệt hại từ thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Chính quyền cho biết các nơi khác sẽ tiếp tục nhận được tiền tạm cấp bồi thương trong những ngày tới.

Con số 30 người được “tạm cấp” tiền bồi thường trong ngày đầu tiên ở Hà Tĩnh chỉ là một phần rất nhỏ trong số 5,000 người dân huyện Lộc Hà được xác nhận đã chịu ảnh hưởng trực tiếp, và thêm gần 750 người khác chịu ảnh hưởng gián tiếp.

Theo báo mạng VnExpress thì hội đồng bồi thường huyện Lộc Hà đã nhận được hơn 207 tỷ đồng tiền bồi thường, tương đương 9.2 triệu Mỹ kim. Ông Dương Văn Tấn, một ngư dân ở xã Thịnh Lộc, cho biết gia đình ông nhận được 30 triệu đồng, tương đương hơn 1,300 Mỹ kim.

Thảm họa môi trường do Formosa gây ra đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh kế của gần 41,000 người và ảnh hưởng gián tiếp tới hơn 176,000 người khác cùng với khoảng 17,600 tàu thuyền. Ngành du lịch tại nhiều tỉnh miền Trung cũng sụt giảm gần đến mức tê liệt.

Cuối tháng 6 năm nay, công ty Formosa thừa nhận đã gây ra thảm họa môi trường biển và cam kết bồi thường 500 triệu Mỹ kim.

Huy Lam / SBTN