Tàu cá Trung Cộng đâm tàu cá Thanh Hóa, một ngư dân mất tích

Tàu cá Việt Nam liên tục bị đâm hỏng trong tháng 11. (Ảnh: Thanh Niên)

Tàu cá Việt Nam liên tục bị đâm hỏng trong tháng 11. (Ảnh: Thanh Niên)

SBTN | 30.11.2016

Một ngư dân Thanh Hóa hiện đang mất tích, sau khi tàu của ngư dân này bị một tàu cá Trung Cộng đâm vào đuôi.

Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam cho biết, sự việc xảy ra lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 11 tại vị trí cách tây nam đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng khoảng 20 hải lý.

Tàu cá của tỉnh Thanh Hóa mang số hiệu TH 90244 có 8 ngư dân, đã bị tàu cá của Trung Cộng mang số hiệu 61119 đâm vào đuôi, khiến 3 ngư dân trên tàu cá Việt Nam bị rơi xuống biển. Ngay sau đó, chiếc tàu cá Trung Cộng bỏ chạy.

Các tàu cá Việt Nam hoạt động gần đó đã cứu được 2 người, nhưng hiện 1 người còn mất tích.

Báo Thanh Niên hôm 30 tháng 11 cho hay Bộ Quốc Phòng CSVN đã điều động tàu cảnh sát biển CSB 8003 ra hiện trường tổ chức tìm kiếm ngư dân đang mất tích và điều tra sự việc.

Tờ báo dẫn lời ông Đào Trọng Tuệ, phó chủ tịch huyện Bạch Long Vĩ, cho biết tàu cá TH 90244 do ông Nguyễn Văn Luật, 50 tuổi, cư dân thành phố Thanh Hóa, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu cá bị đâm hỏng, nước tràn vào máy không hoạt động được, đã được kéo vào đảo Bạch Long Vĩ.

Vùng biển nơi xảy ra vụ đâm tàu là vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Cộng. Trước đó vào ngày 27 tháng 11, một tàu cá của Bình Thuận cùng 15 ngư dân cũng bị một tàu số hiệu MANTETELMO 9205826, không rõ quốc tịch, đâm làm hư hỏng phần mũi, sau đó bỏ chạy.

Huy Lam / SBTN