Hàng ngàn công nhân Công ty Ny Hoa Việt đình công ở Thanh Hóa

Gần 4000 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt bắt đầu đình công vào ngày 17/11/18.
RFA, ngày 19/11/2018

Hàn ngàn công nhân làm việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Ny Hoa Việt đình công vào trưa ngày 17 tháng 11 để đòi quyền lợi và cuộc đình công vẫn đang kéo dài đến ngày 19 tháng 11.

Báo Lao Động, vào ngày 19 tháng 11 loan tin vừa nêu, dẫn lời của ông Trịnh Ngọc Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết công nhân công ty Ny Hoa Việt đình công để phản đối chất lượng bữa ăn không đảm bảo, việc chấm công và sử dụng phép năm chưa hợp lý.

Công ty TNHH Ny Hoa Việt thông báo sẽ bắt đầu áp dụng chế độ ăn được nâng từ 12.500 đồng/xuất lên 15.000 đồng/xuất vào ngày 19 tháng 11, đồng thời lắp đặt thêm 3 máy quẹt thẻ chấm công để thuận tiện hơn cho công nhân và sẽ họp bàn với đại diện Công đoàn về việc sử dụng phép năm 2019.

Công ty TNHH Ny Hoa Việt còn cho biết vẫn trả lương đầy đủ cho công nhân vào ngày 17 tháng 11, là ngày công nhân tiến hành đình công.

Mặc dù Công ty TNHH Ny Hoa Việt có thông báo như vừa nêu, nhưng gần 3.800 công nhân vẫn tiếp tục đình công vào ngày 19 tháng 11.

Công ty TNHH Ny Hoa Việt là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên về may mặc xuất khẩu.

Hồi trung tuần tháng 7 năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố kết quả khảo sát cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu công nhân, trong đó có 26,5% phải chi tiêu tằn tiện và kham khổ cùng với 12,5% có thu nhập không đủ sống, phải làm thêm giờ.

Số liệu thống kê không chính thức từ các tổ chức công đoàn độc lập ghi nhận có khoảng 300 cuộc đình công của công nhân diễn ra trong năm 2016, con số này tăng lên 314 trong năm 2017, và trong năm 2018 tình trạng công nhân đình công đòi quyền lợi vẫn xảy ra khắp nơi tại Việt Nam.